Gần 20 năm chờ sổ đỏ

Thứ ba, 13/01/2026 15:00

- Ở đâu mà chờ sổ đỏ đã gần 20 năm vậy Tư Hải Vân…?

- Thì Khu tái định cư (TĐC) Nam Mỹ phường Hải Vân đó.

- Sự thể là như thế nào…?

- Năm 2006 và 2009, dự án di dời dân vùng có nguy cơ ngập lụt, sạt lở, thiên tai ở Hòa Bắc chia làm 2 đợt, có hơn 50 hộ dân di dời trên địa bàn xã Hòa Bắc được cấp đất mới, mỗi hộ trung bình từ 300 đến 400m2 tại thôn Nam Mỹ thuộc khu TĐC hiện nay. Các hộ dân di dời, TĐC đều rất khó khăn, tất cả đều là lao động tự do...đến nay vẫn còn đến 20% là hộ nghèo. Điều đáng quan tâm, sau gần 20 năm nhận đất, làm nhà trên đất TĐC, hầu hết các hộ dân chưa được cấp sổ đỏ…!

- Vì sao lại như thế…?

- Năm 2009, chính quyền và ngành chức năng huyện Hòa Vang (cũ) đã về kiểm tra đất đai tại khu TĐC, sau đó người dân làm thủ tục hồ sơ để được cấp sổ đỏ. Tuy nhiên, do hầu hết là các hộ dân nghèo, khi thấy lệ phí làm sổ đỏ quá cao, các hộ dân xin được miễn giảm, nhưng lần lữa hết năm này qua năm khác, không thấy chính quyền, ngành chức năng trả lời ý kiến của dân và cũng không thấy đả động đến chuyện làm sổ đỏ.

Không có sổ đỏ, nhưng người dân vẫn phải nộp thuế nhà đất hàng năm, hầu hết người dân khó khăn nên đều nợ lại tiền thuế, vậy là phải chịu thêm tiền phạt vì chậm nộp thuế. Sau hơn 10 năm, tại khu TĐC hầu hết các hộ dân đều nợ tiền thuế nhà đất trung bình từ 80 đến 100 triệu đồng, nhiều hộ nợ tới 150 triệu đồng. Không có sổ đỏ, tâm lý người dân bất an, người dân sống trên nhà đất của mình mà như đất nhà đi mượn, ở nhờ.

- Người dân có ý kiến phản ánh lên chính quyền không…?

- Có, tất cả các cuộc họp thôn, xã, các cuộc tiếp xúc cử tri của HĐND xã, huyện, thành phố, người dân đều nêu vấn đề này ra nhưng sự việc vẫn rơi vào im lặng…!

- Lạ nhỉ, có vấn đề gì vướng mắc cũng phải xem xét, giải thích cho người dân hiểu, an tâm sinh sống chứ. NXD hy vọng sự việc này sẽ sớm được xử lý dứt điểm.

N.X.D

Được nhờ đứng tên sổ đỏ, vợ chồng cựu cán bộ Đà Nẵng chiếm đoạt 5 lô đất trị giá hơn 57 tỷ đồng

Từ chỗ được xem như người thân trong gia đình, từng được giao đứng tên giấy tờ đất, một cựu cán bộ Văn phòng UBND TP Đà Nẵng đã biến niềm tin thành công cụ chiếm đoạt tài sản.

Ranh giới tự nhiên đã tồn tại hơn 30 năm có được pháp luật công nhận hay không?

*Bạn đọc hỏi: ông Quân, cư trú tại xã Hòa Vang (TP Đà Nẵng), hỏi: Tôi đang có nhu cầu tách thửa để chuyển nhượng một phần thửa đất của tôi. Trong quá trình làm thủ tục thì chủ của thửa đất liền kề cũng làm thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (gọi tắt là GCN). Cả 2 thửa đất đều khai hoang cùng thời điểm, sử dụng từ trước năm 1993

Cư dân khu tái định cư gần 20 năm chưa được cấp sổ đỏ

Khu tái định cư (TĐC) Nam Mỹ thuộc thôn Nam Mỹ, xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng) là dự án TĐC cho các hộ dân nằm trong diện phải di dời ở vùng có nguy cơ ngập lụt, sạt lở, thiên tai cao của xã Hòa Bắc.

Đất… “việt vị”!

- Đất có chạy đi mô mà “việt vị” Tư Quảng Bình? - Đất vẫn ở nguyên, nhưng địa giới hành chính điều chỉnh từ địa phương này “chạy” sang địa phương khác nên mới xảy ra cớ sự.

Xác nhận sai nguồn gốc thửa đất, 2 cán bộ phường gây thiệt hại hơn 5,3 tỷ đồng

TAND tỉnh Quảng Trị vừa xét xử 2 bị cáo: Nguyễn Bá Thi (1979) và Nguyễn Thị Hồng Hải (1983, đều trú TP Đông Hà) về tội: “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ”. Tại thời điểm xảy ra vụ án, Thi là Phó Chủ tịch UBND phường 5 (TP Đông Hà) còn Hải là cán bộ địa chính phường này.